Nga, Kyrgyzstan thỏa thuận về triển khai quân

Nga và Kyrgyzstan đã ký thỏa thuận bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan việc triển khai quân đội nước này tại Kyrgyzstan.
Ngày 1/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiev đã ký thỏa thuận bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan việc triển khai quân đội Nga tại Kyrgyzstan, trong đó có việc điều động bổ sung một đơn vị quân đội Nga đến nước Trung Á này.

Theo thỏa thuận trên, Nga sẽ triển khai thêm một tiểu đoàn đến lãnh thổ Kyrgyzstan, đồng thời mở một trung tâm huấn luyện quân sự nhằm đào tạo binh lính và sĩ quan cho quân đội hai nước.

Văn kiện này cũng nêu rõ đến trước ngày 1/11/2009, hai bên sẽ hoàn thành soạn thảo và tiến hành ký hiệp định song phương về các quy chế và điều kiện cụ thể liên quan việc Nga đặt các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kyrgyzstan.

Hiệp định này có thời hạn 49 năm và có thể gia hạn thêm 25 năm.

Hiện Nga có 3 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kyrgyzstan, gồm căn cứ không quân Kant, cơ sở thông tin hải quân tại tỉnh Chuia và cơ sở bảo hành kỹ thuật hải quân ở Issyk-Kul./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục