"Nga là mối đe dọa đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ"

Theo Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Todd Harvey, đối với các lực lượng của Mỹ xét trên khía cạnh khu vực thì Nga là mối đe dọa.
"Nga là mối đe dọa đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ" ảnh 1Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga trong buổi tổng duyệt lễ duyệt binh ở Alabino ngoại ô Mátxcơva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Nga không đe dọa các lực lượng phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Mỹ nhưng là mối nguy hiểm đối với hệ thống phòng thủ tên lửa ở các khu vực khác. Đó là nhận định của Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Todd Harvey đưa ra tại phiên điều trần Quốc hội ngày 8/6.

Ông Harvey khẳng định trong nửa thế kỷ qua Mỹ "đã đảm bảo sự ổn định chiến lược về mặt an toàn lực lượng (phòng thủ tên lửa) trên lãnh thổ của mình. Nhưng đối với các lực lượng của Mỹ xét trên khía cạnh khu vực thì Nga là mối đe dọa. Mỹ không chỉ có quyền mà có cả trách nhiệm bảo vệ các lực lượng này."

[Quân đội Nga thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn]

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố Nga không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai nhưng nước này không bỏ qua bất cứ hành động tiềm ẩn nào đe dọa đến các lợi ích của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không bảo vệ được toàn bộ lãnh thổ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục