Nga lần đầu cấp học bổng đại học toàn phần cho sinh viên Cuba

Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế Nga Konstantin Kosachov cho biết Moskva sẽ cấp 100 suất học bổng đại học toàn phần cho Cuba mỗi năm, kể từ năm học tới.
Nga lần đầu cấp học bổng đại học toàn phần cho sinh viên Cuba ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế Nga Konstantin Kosachov. (Nguồn: rt.com)

Phát biểu trong chuyến thăm Cuba ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế Nga Konstantin Kosachov cho biết Moskva sẽ cấp 100 suất học bổng đại học toàn phần cho Cuba mỗi năm, kể từ năm học tới.

Ông Kosachov khẳng định Cuba là nước đầu tiên và duy nhất nhận được ưu đãi giáo dục này của Nga. Bên cạnh việc miễn phí tiền học, Moskva cũng sẽ đài thọ tiền ăn ở và chi phí đi lại cho các sinh viên mà La Habana gửi sang.

Trước khi Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu sụp đổ, rất nhiều cán bộ Cuba đã được đào tạo tại các trường đại học của Nga và tới nay vẫn nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Hiện Moskva đang muốn khôi phục một phần ảnh hưởng bằng cách này. Chuyến thăm của ông Kosachov được coi là tiền trạm cho chuyến công du của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục