Nga lần đầu ghi nhận ca mắc biến thể SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ

Rospotrebnadzor đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm biến thể trên trong số các sinh viên người Ấn Độ theo học tại trường Đại học Ulyanovsk, cách thủ đô Moskva khoảng 700km về phía Đông.
Nga lần đầu ghi nhận ca mắc biến thể SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ ảnh 1Sinh viên Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Reuters đưa tin, báo Kommersant ngày 13/5 dẫn nguồn tin giới chức vùng Ulyanovsk cho biết Nga đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ.

Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm biến thể trên trong số các sinh viên người Ấn Độ theo học tại trường Đại học Ulyanovsk, cách thủ đô Moskva khoảng 700km về phía Đông.

[Nga công bố một số ưu điểm của vaccine mới Sputnik Light] 

Các sinh viên này đã tự cách ly và được theo dõi y tế.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 10/5 cho rằng biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ là một mối lo toàn cầu khi một số nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục