Nga lập ngân hàng nhiên liệu hạt nhân quốc tế

Nga sẽ thành lập Ngân hàng dự trữ nhiên liệu hạt nhân quốc tế, dự kiến đặt tại khu vực thành phố Angarsk thuộc vùng Sibiria.
Nga sẽ thành lập Ngân hàng dự trữ nhiên liệu hạt nhân quốc tế, dự kiến đặt tại khu vực thành phố Angarsk thuộc vùng Sibiria.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, người đứng đầu Tập đoàn Rosatom của Nga, ông Sergei Kirienko và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano sẽ ký các thỏa thuận liên quan về việc thành lập ngân hàng dự trữ trên.

Ngân hàng quốc tế đầu tiên bảo quản nhiên liệu hạt nhân sẽ hoạt động trên cơ sở khối nhà máy làm giàu urani ở xí nghiệp hóa chất Angarsk. Nhiên liệu hạt nhân sẽ được bảo quản ở Angarsk dưới sự bảo trợ của IAEA.

Cơ quan quốc tế này có trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt những điều kiện bảo quản. Theo đề án này, ở Nga sẽ thành lập kho dự trữ quốc tế urani được làm giàu ở mức độ thấp, với khối lượng đủ để tái khởi động lò phản ứng có công suất 1.000 MgW.

Theo các chuyên gia, số quốc gia muốn gia nhập “Câu lạc bộ hạt nhân hòa bình” đang ngày càng tăng lên. Nhìn tổng thể, quá trình này chứa đựng nguy cơ phá hoại quy chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngay từ thời Thủ tướng Nga hiện nay Vladimir Putin còn giữ chức tổng thống, Mátxcơva đã đề xuất việc thành lập những trung tâm quốc tế nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nhiêu liệu hạt nhân ổn định.

Quyết định này sẽ mở đường phát triển tích cực ngành năng lượng nguyên tử, đồng thời không cho phép phổ biến những công nghệ có thể dẫn tới việc chế tạo vũ khí.

Trên thực tế, đề án này tạo điều kiện để các quốc gia phát triển năng lượng hạt nhân dân dụng dưới sự kiểm soát của IAEA, mà không cần làm giàu urani tại quốc gia đó. Tức là, bất kỳ thành viên nào của IAEA, nếu tôn trọng những cam kết cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, đều được tiếp cận nguồn dự trữ quốc tế.

Theo điều kiện của thỏa thuận giữa Nga và IAEA, Chính phủ Nga cấp kinh phí thành lập Ngân hàng dự trữ nhiên liệu hạt nhân.

Khoản chi của Nga để chế ra mẻ urani làm dự trữ trong ngân hàng sẽ chỉ được hoàn lại trong trường hợp một nước thành viên IAEA nào đó đệ trình với Tổng Giám đốc cơ quan này, xin cung cấp urani đã làm giàu ở mức cho phép. Khi đó, IAEA sẽ chuyển tiếp yêu cầu cho phía Nga, rồi sau đó mới thanh toán tiền cung cấp lượng nhiên liệu hạt nhân kia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục