Nga lập ủy ban điều tra vụ Sukhoi Superjet mất tích

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã lập một ủy ban điều tra sự cố đối với chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 mất tích tại Indonesia.
Theo Ria Novosti, tân Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã lập một ủy ban điều tra sự cố đối với chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 mất tích tại Indonesia ngày 9/5.

[Máy bay Sukhoi Superjet-100 mất tích ở Indonesia]

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Yury Slyusar sẽ đứng đầu ủy ban điều tra. Ủy ban còn gồm các quan chức Bộ Ngoại giao và tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC) phụ trách phát triển Sukhoi Superjet-100.

Chiếc máy bay chở khách tầm trung Superjet-100 đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang thực hiện một chuyến bay trình diễn gần Jakarta (Indonesia) chiều 9/5 theo giờ địa phương.

Máy bay chở gần 50 người, chủ yếu là người nước ngoài.

Nhà chức trách Indonesia cho rằng máy bay có thể bị cướp hoặc đâm xuống núi do tầm nhìn kém. Chiếc Sukhoi Superjet-100 có mặt tại Jakarta trong khuôn khổ chuyến đi chào hàng với các nước châu Á. Trước đó, máy bay đã tới Kazakhstan, Pakistan, Myanmar và dự kiến sẽ tới Lào và Việt Nam sau Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục