Nga lên án các cuộc biểu tình trái phép tại thủ đô Moskva

Theo Người phát ngôn Tổng thống Nga ngày 27/3, Nga không đáp lại lời kêu gọi của EC và Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình trái phép ở Moskva.
Nga lên án các cuộc biểu tình trái phép tại thủ đô Moskva ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov ngày 27/3 tuyên bố Nga không cần thiết phải đáp lại lời kêu gọi của Hội đồng châu Âu (EC) và Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trái phép tại Moskva hôm 26/3 vừa qua.

Ông Peskov nhấn mạnh những cuộc biểu tình tại Moskva do phe đối lập tổ chức là không được phép và mang tính khiêu khích. Những lý do để tiến hành biểu tình là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Peskov khẳng định tất cả các yêu cầu được nêu trong các cuộc biểu tình hợp pháp sẽ được chính quyền tiếp thu và trên thực tế, cũng trong ngày 26/3 đã diễn ra một số cuộc míttinh được cho phép ở một số thành phố và các cuộc míttính này diễn ra theo đúng pháp luật.

Trước đó, hàng trăm người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô Moskva.

Cuộc biểu tình này do chính trị gia đối lập Alexei Navalny tổ chức.

Nhà chức trách Nga cho rằng nhiều người đã được trả tiền để tham gia cuộc biểu tình.

Ông Navalny đã bị bắt giữ và đưa ra tòa ngày 27/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục