Nga lên án đại sứ Mỹ ở Đức vì có hành vi "không thể chấp nhận được"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga dùng từ "không thể chấp nhận được" để mô tả việc Đại sứ Mỹ Grenell gửi thư cho các doanh nghiệp Đức cảnh báo họ về khả năng Washington sẽ áp đặt trừng phạt.
Nga lên án đại sứ Mỹ ở Đức vì có hành vi "không thể chấp nhận được" ảnh 1Người phát Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo tại Moskva. (Ảnh: Embrussia/TTXVN)

Theo Tass, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova hôm 14/1 đã dùng từ "không thể chấp nhận được" để mô tả hành động của Đại sứ Mỹ tại Đức, ông Richard Grenell.

Ông Richard Grenell đã gửi thư cho các doanh nghiệp Đức cảnh báo họ về khả năng Washington sẽ áp đặt trừng phạt vì sự tham gia của họ vào dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

[Ngoại trưởng Đức: Bức thư của đại sứ Mỹ là một sự khiêu khích]

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 TV, bà Maria Zakharova phát biểu: "Dĩ nhiên, điều này là không thể chấp nhận được. Ít nhất, đây không phải là trách nhiệm của vị đại sứ."

Bà cũng miêu tả hành động của ông Richard Grenell là một phần trong chương trình chống Nga lâu dài. Bà giải thích thêm: "Đây là một chương trình lớn nhằm cản trở Nga, vốn đã có từ trong lịch sử"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục