Nga lên kế hoạch bán khoảng 29 tỷ USD giá trị tài sản

Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, Nga thực hiện kế hoạch tư nhân hoá này là để bù cho mức thâm hụt ngân sách trong vài năm tới.
Chính phủ Nga có kế hoạch bán khoảng 29 tỷ USD giá trị tài sản ra thị trường mở trong ba năm tới và đây sẽ là đợt tư nhân hoá lớn nhất ở Nga kể từ những năm 1990.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/7, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết Nga thực hiện kế hoạch tư nhân hoá này là để bù cho mức thâm hụt ngân sách trong vài năm tới và chính phủ dự kiến thu được khoảng 10 tỷ USD vào năm tới từ kế hoạch này.

Ông Kudrin không cho biết những doanh nghiệp quốc doanh nào sẽ được bán cổ phần cho tư nhân, song một số nguồn tin cho biết trong số những công ty được tư nhân hoá một phần có thể có hãng sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga Rosneft, tổ chức tín dụng VTB và tập đoàn quản lý đường ống dẫn dầu Transneft.

Ngày 29/7, Chính phủ Nga sẽ họp để thông qua ngân sách dự thảo cho năm 2011 - 2013 và kế hoạch bán tài sản công nói trên.

Về vấn đề thâm hụt ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin cho rằng Nga khó có thể cân bằng được thâm hụt ngân sách trước năm 2015, trong khi Thủ tướng Vladimir Putin trước đó cũng phải thừa nhận Nga không thể giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 5% GDP (hay 80 tỷ USD) trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục