Nga lên kế hoạch cấm bán thuốc lá cho công dân sinh sau năm 2015

Bộ Y tế Nga đã công bố việc lên kế hoạch cấm buôn bán thuốc lá cho mọi công dân sinh sau năm 2015, động thái cấp tiến này sẽ khiến Nga trở thành quốc gia đầu tiên có lập trường chống thuốc lá.
Nga lên kế hoạch cấm bán thuốc lá cho công dân sinh sau năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa.

Bộ Y tế Nga đã công bố việc lên kế hoạch cấm buôn bán thuốc lá cho mọi công dân sinh sau năm 2015, theo Independent.

Động thái cấp tiến này sẽ khiến Nga trở thành quốc gia đầu tiên có lập trường chống thuốc lá nghiêm ngặt như vậy.

Từ lâu, Nga đã tương đối chấp nhận việc hút thuốc, và các lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng mới chỉ được đưa ra vào năm 2013. Nhưng các quy định được đưa ra từ đó tới nay đã thắt chặt luật lệ một cách đáng kể.

Tuy nhiên, ngay cả trong những người ủng hộ đề xuất này, vẫn có những nghi ngờ về khả năng thực thi một lệnh cấm bán thuốc lá cho cả một thế hệ. Cũng có những lo ngại cho rằng thuốc lá giả được bán trên thị trường chợ đen có thể còn có hại hơn đối với sức khỏe cộng đồng.

Nhưng Nikolai Gerasimenko, một thành viên của ủy ban y tế của quốc hội Nga, vẫn kiên định: “Mục tiêu này là hoàn toàn đúng đắn về mặt tư tưởng,” tờ The Times đưa tin.

Một phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết một lệnh cấm như vậy sẽ cần tới sự cân nhắc và cố vấn nghiêm túc với các bộ khác.

Một động thái như vậy nhiều khả năng sẽ làm dấy lên sự bất bình trong số các công ty thuốc lá, nhưng Nga hiện đã có nhiều tiến triển vững chắc chống lại việc hút thuốc lá.

Số người hút thuốc lá của nước này đã giảm 10% trong năm 2016, theo hãng thông tấn Tass.

Ở mức 31% dân số, đây là tỷ lệ thấp nhất của Nga trong nhiều năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục