Nga lên kế hoạch tăng cường mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Trước đề xuất của Mỹ cắt giảm 1/3 số đầu đạn hạt nhân triển khai, Moskva nhiều khả năng buộc phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình.
Nga lên kế hoạch tăng cường mở rộng kho vũ khí hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng Tass ngày 17/5 dẫn lời Vụ trưởng Vụ Kiểm soát và chống phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết trước đề xuất của Mỹ cắt giảm 1/3 số đầu đạn hạt nhân triển khai, Moskva nhiều khả năng buộc phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình.

Theo ông Ulyanova, chính quyền Mỹ đưa ra đề xuất này vì họ hiểu họ có thể bảo vệ mình và các đồng minh dù chỉ ở mức thấp.

Ông nói: “Đối với chúng tôi, do hành động của Mỹ nảy sinh các yếu tố hầu như ngược lại, theo đó trong một số hoàn cảnh, có thể dẫn tới việc bắt đầu mở rộng (kho vũ khí hạt nhân).”

Trước đó, ông Ulyanov cho rằng chính sách mà Mỹ đang thực thi gây cản trở việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục