Nga lên kế hoạch tăng hiện diện quân sự trên thế giới

Nga đang lên kế hoạch tăng sự hiện diện quân sự tại một số khu vực, trong đó có Singapore, Nicaragua, Venezuela và quốc đảo Seichelles.
Nga lên kế hoạch tăng hiện diện quân sự trên thế giới ảnh 1Binh sỹ Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergey Shoygu, cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại một số khu vực trên thế giới, trong đó có Singapore, Nicaragua, Venezuela và quốc đảo Seichelles.

Theo Bộ trưởng Shoygu, trong năm 2014, Nga sẽ thảo luận với các quốc gia trên về vấn đề này.

Đại tướng Shoygu nhấn mạnh, Nga cần thiết lập các căn cứ quân sự tại các khu vực gần đường xích đạo để tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến lược tầm xa của nước này. Đại tướng Shoygu cũng thông báo năm 2013, một phân đội máy bay tiêm kích Nga tại một căn cứ quân sự ở Belarus đã được đưa vào trực chiến. Trong năm 2014, Nga sẽ thành lập một trung đoàn không quân tiêm kích tại đây.

Ngoài ra, các căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan sẽ được chuyển đổi từ lữ đoàn sang sư đoàn hỗn hợp và Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai lính dù ở Kyrgyzstan.

Liên quan tới đợt kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đóng tại Quân khu miền Tây, bao gồm cả việc tiến hành tập trận, ông Shoygu khẳng định sự việc này không liên quan tới tình hình Ukraine, bởi hoạt động này diễn ra ở khu vực biên giới giữa Nga với một loạt nước, chứ không chỉ giáp với Ukraine.

Ngoài Ukraine, lãnh thổ Quân khu miền Tây của Nga còn tiếp giáp Belarus, khu vực Baltic, Biển Bắc...

Trước đó, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tiến hành kiểm tra đột xuất và toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị và lực lượng ở Quân khu miền Tây và Quân khu trung tâm của Nga, cũng như một loạt binh chủng khác. Đợt kiểm tra này sẽ kéo dài từ ngày 26/2 đến ngày 3/3, theo hai giai đoạn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo, tổng kinh phí đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước của Nga trong năm 2014 sẽ cao hơn 1,3 lần so với năm ngoái. Kinh phí cho vũ khí chiến lược, cụ thể là máy bay mang tên lửa hành trình TU-95 MC và máy bay TU-160 năm 2014 dự kiến sẽ cao hơn 2,3 lần so với năm 2013 và số tiền chi cho vũ khí thông thường cao hơn 1,4 lần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục