Nga lên tiếng về cuộc tập trận chung với hải quân Trung Quốc

Nga cho rằng cuộc tập trận mà nước này đang tiến hành với hải quân Trung Quốc trên Biển Baltic, vốn đang là khu vực căng thẳng giữa Moskva với Phương Tây, không gây ra mối đe dọa với bất cứ ai.
Nga lên tiếng về cuộc tập trận chung với hải quân Trung Quốc ảnh 1Tàu hải quân Nga. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, tối 25/7, Nga cho rằng cuộc tập trận mà nước này đang tiến hành với hải quân Trung Quốc trên Biển Baltic, vốn đang là khu vực căng thẳng giữa Moskva với Phương Tây, không gây ra mối đe dọa với bất cứ ai.

Cuộc tập trận mang tên "Phối hợp trên biển - 2017", mở màn hôm 26/7, là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời sẽ được coi như hành động phô trương sức mạnh của Moskva tại khu vực mà các máy bay của NATO và của Nga thường xuyên chặn nhau.


[Hạm đội của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận với Nga]

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Phó Đô đốc hải quân Nga Alexander Fedotenkov nhấn mạnh: "Việc tổ chức một cuộc tập trận như vậy không hề là mối đe dọa với các nước khác."

Theo lịch trình, các tàu của Nga và Trung Quốc sẽ diễn tập bắn các mục tiêu trên biển và trên không trong quá trình tập trận. Ngoài ra, hai bên còn thực hành các nội dung khác như kiểm tra tàu khả nghi, giải cứu tàu bị cướp biển bắt giữ.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục