Nga lên tiếng về vụ Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Syria

Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Thượng viện Nga, ông Viktor Ozerov, nhận định vụ không kích của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria có thể thể làm suy yếu nỗ lực chống khủng bố.
Nga lên tiếng về vụ Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Syria ảnh 1Mỹ tấn công tên lửa vào Syria. (Nguồn: AP)

Theo Reuters/AFP, hãng tin RIA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Thượng viện Nga, ông Viktor Ozerov, ngày 7/4, nhận định vụ không kích của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria có thể thể làm suy yếu nỗ lực chống khủng bố.

Ông Ozerov cũng cho hay Nga sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông nói: "Vụ tấn công này có thể được xem là một hành động gây hấn của Mỹ nhằm vào một quốc gia của Liên hợp quốc."

Cùng ngày, Saudi Arabia đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc không kích của Mỹ vào Syria.

[Sự thật đằng sau hành động Mỹ tấn công quân sự nhằm vào Syria]

Trong khi đó, các nghị sỹ cấp cao của Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ tấn công quân sự theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Syria. Tuy nhiên, một số thành viên khác đã cảnh báo Mỹ không nên có thêm hành động mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết vụ không kích của Mỹ đã khiến 4 binh sỹ Syria thiệt mạng và gần như phá hủy hoàn toàn căn cứ không quân của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục