Nga: Libya, Syria có thể thành căn cứ khủng bố

Một quan chức cao cấp của Nga đã cảnh báo rằng Libya và Syria có thể trở thành căn cứ khủng bố tại Bắc Phi và Trung Đông.

Một quan chức cao cấp của Nga ngày 14/9 đã cảnh báo rằng Libya và Syria có thể trở thành căn cứ khủng bố tại Bắc Phi và Trung Đông.

Theo Vụ trưởng Vụ những nguy cơ và thách thức mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachev, "nếu chính phủ Syria không thể duy trì quyền lực thì rất nhiều khả năng các tổ chức khủng bố và cực đoan sẽ tăng cường sức mạnh tại đây". Ông Rogachev cho rằng kịch bản tương tự có thể xảy ra tại Libya.

Ông Rogachyov còn nói Libya có thể trở thành Iraq thứ hai, nơi những kẻ khủng bố hoạt động mạnh hơn kể từ sau khi chế độ của ông Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003.

Cũng theo quan chức này, các hệ thống phòng không trong kho vũ khí quân sự tại Libya có thể lọt vào tay tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmuusen cũng cho rằng Libya có thể lọt vào tay các thế lực Hồi giáo cực đoan nếu trong thời gian tới, nước này không thành lập được chính phủ ổn định.

Hiện có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy chính quyền mới của Libya sẽ vấp phải những vấn đề phức tạp, chẳng hạn trong việc xác định vai trò của lực lượng dân quân Hồi giáo cực đoan, lực lượng đã có những đóng góp nhất định trong cuộc cánh mạng ở Libya.

[Các phần tử Hồi giáo cực đoan lên kế hoạch nắm giữ Libya]

Mới đây, tờ Washington Times dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cũng đã cho biết các phần tử cực đoan, những chiến binh tử vì đạo của Hồi giáo trong thành phần lực lượng nổi dậy tại Libya tuần trước đã lên một kế hoạch thành lập nhà nước Hồi giáo sau khi lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục