Nga lo ngại các nước xung quanh trang bị tên lửa

Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov bày tỏ lo ngại về việc các nước xung quanh Nga trang bị các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov đã bày tỏ lo ngại về việc các nước xung quanh Nga trang bị các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Phó Thủ tướng Sergei Ivanov sẽ đại diện cho Nga tham dự Hội nghị an ninh quốc tế khai mạc ngày 5/2 tại Munich, Đức, đã tuyên bố trước khi rời Mátxcơva ngày 4/2 rằng Nga không thể bình tĩnh quan sát các nước xung quanh trang bị các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Ông Ivanov nhấn mạnh sau khi Nga và Mỹ thực hiện Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trên thế giới đã xuất hiện hàng loạt nước trang bị các loại tên lửa này như Triều Tiên, Trung Quốc, Pakistan, Iran và Israel. Đây là những tên lửa có khả năng bắn tới lãnh thổ Nga và về lý thuyết có thể hướng vào nước Nga.

Theo Phó Thủ tướng Ivanov, Nga không có khả năng như vậy vì Mátxcơva thực hiện nghiêm chỉnh hiệp ước nêu trên. Trong khi đó, hiện trên thế giới không có bất kỳ nước nào có khả năng bắn tên lửa tầm trung đến lãnh thổ nước Mỹ.

Cách đây hai năm, Nga và Mỹ đã đề nghị toàn thế giới tham gia Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực. Ông Ivanov nêu rõ những nước sẵn sàng tham gia thì không có tên lửa, còn những nước có tên lửa thì giả tảng như không nghe thấy gì.

Phó Thủ tướng Ivanov khẳng định mặc dù không có tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhưng Liên bang Nga có đủ khả năng giáng trả đích đáng mọi kẻ xâm lược.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế của mình, Nga chỉ phát triển và hoàn thiện công nghệ tên lửa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục