Nga lo ngại luật ân xá mới của Ukraine vi phạm về nhân quyền

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về những hậu quả đến từ luật ân xá mới của Ukraine, theo đó những đối tượng tham gia các chiến dịch quân sự tại Donbass sẽ được trao quyền bất khả xâm phạm.
Nga lo ngại luật ân xá mới của Ukraine vi phạm về nhân quyền ảnh 1Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trong công báo ra ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về những hậu quả đến từ luật ân xá mới của Ukraine, theo đó những đối tượng tham gia các chiến dịch quân sự tại Donbass sẽ được trao quyền bất khả xâm phạm.

Bộ trên nhấn mạnh rằng quyết định của Kiev đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ nhân quyền, điều này không thể không gây ra lo ngại.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, cách tiếp cận như trên đã dẫn đến việc hủy hoại toàn bộ hệ thống bảo vệ quyền lợi của người dân Ukraine.

Moskva chia sẻ quan điểm và lo ngại của các chuyên gia về những hậu quả đến từ luật ân xá mới của Ukraine, mà mục đích của nó là trao quyền bất khả xâm phạm cho những đối tượng tham gia các chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này.

Trong khi đó, những hành động của các đối tượng này có thể được coi như tội ác chống lại loài người.

Luật ân xá này được đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều sự thụt lùi trong tiến trình điều tra những vụ án chấn động, trong đó có các sự kiện xảy ra vào tháng 5/2014 tại Odessa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục