Nga lo ngại Nhật Bản thành căn cứ cho Mỹ tăng cường quân sự

Ngày 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva lo ngại Nhật Bản đang trở thành căn cứ cho hoạt động tăng cường quân sự của Mỹ ở châu Á.
Nga lo ngại Nhật Bản thành căn cứ cho Mỹ tăng cường quân sự ảnh 1Căn cứ không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva lo ngại Nhật Bản đang trở thành căn cứ cho hoạt động tăng cường quân sự của Mỹ ở châu Á.

Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, ông Lavrov cho hay Mỹ đang tiến hành các bước đi nhằm mục đích chọc tức Triều Tiên và có vẻ như Washington không thỏa mãn khi gần đây Triều Tiên không tiến hành các vụ phóng tên lửa.

[Nhật khẳng định hệ thống Aegis Ashore không nhằm đe dọa Nga]

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng các tên lửa Tomahawk ở Nhật Bản sẽ là sự vi phạm thỏa thuận vũ khí giữa Nga và Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Nhật Bản và Nga đã nhất trí hợp tác về các vấn đề có liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, buôn lậu ma túy, rửa tiền và tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục