Nga lo ngại Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều này làm dấy lên những lo ngại khá nghiêm trọng và hy vọng các nước trong khu vực sẽ duy trì kiềm chế.
Nga lo ngại Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1 Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát cuộc bắn thử từ bệ phóng rocket đa nòng mới. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga lo ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của họ.

Phát biểu họp báo, ông Peskov nói: “Điều này làm dấy lên những lo ngại khá nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nước trong khu vực sẽ duy trì kiềm chế và có thái độ cân bằng."

Trước đó cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã chỉ thị toàn quốc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào và quân đội nước này được đặt trong tình trạng “tấn công phủ đầu” trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các kẻ thù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục