Nga lo ngại trước việc NATO tăng chi tiêu quân sự lên tới 40%

Đại diện thường trực Nga tại NATO Aleksandr Grushko nói rằng việc liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này tăng chi tiêu quân sự lên tới 40% đang khiến Moskva cảm thấy lo ngại.
Nga lo ngại trước việc NATO tăng chi tiêu quân sự lên tới 40% ảnh 1Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận. (Nguồn: PA)

Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksandr Grushko nói rằng việc liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này tăng chi tiêu quân sự lên tới 40% đang khiến Moskva cảm thấy lo ngại.

Phát biểu tối 25/5 trên kênh truyền hình Nước Nga-24 khi bình luận về kết quả Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Brussels, Bỉ, ông Grushko nhấn mạnh: "Vấn đề hiện đang khiến Moskva lo ngại là việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị chi 4,8 tỷ USD dành cho cái gọi là sáng kiến trấn an đồng minh. Trong năm nay, Mỹ cũng đã chi 3,7 tỷ USD cho mục tiêu này, tăng chi tiêu quân sự của Mỹ trong khuôn khổ NATO lên 40%, cũng đồng nghĩa với việc Washington có thể triển khai thêm lực lượng tại châu Âu."

Theo ông Grushko, Nga sẽ theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra "trên thực địa" và áp dụng "tất cả những biện pháp cần thiết để bảo đảm vững chắc các lợi ích an ninh quốc gia Nga"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục