Nga lo ngại việc quân đội Gruzia tái vũ trang

Hai hãng tin ITAR-Tass và Interfax ngày 5/6 đưa tin Đại tướng Nikolai Makarov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho biết sau cuộc chiến hồi tháng 8/2008, Gruzia đã tái vũ trang hoàn toàn quân đội nước này.

Hai hãng tin ITAR-Tass và Interfax ngày 5/6 đưa tin Đại tướng Nikolai Makarov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho biết sau cuộc chiến hồi tháng 8/2008, Gruzia đã tái vũ trang hoàn toàn quân đội nước này.
 
Theo Tướng Makarov, quân đội Gruzia hiện được trang bị tốt hơn thời điểm trước tháng 8/2008.
 
Tướng Makarov nêu rõ quân đội Gruzia hiện nay đã sở hữu nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự hơn so với trước cuộc chiến tháng 8 năm ngoái. Ông khẳng định các sự kiện ở Gruzia đã làm thay đổi nghiêm trọng tình hình tại khu vực miền Nam nước Nga, cũng như trong nhiều khía cạnh của đời sống chính trị thế giới.
 
Những tuyên bố trên của Tướng Makarov là bình luận mới nhất trong một loạt các cáo buộc ngày càng gia tăng giữa Mátxcơva và Tbilisi, khiến một số nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột mới giữa hai bên.
 
Trong khi đó, cùng ngày, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitry Rogozin tuyên bố quá trình "quân sự hóa" cho Gruzia vẫn tiếp diễn, bất chấp việc Tbilisi chưa chịu từ bỏ kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự gây hấn tại Kavkaz.
 
Theo ông, phía Nga nắm được đầy đủ các thông tin về việc nước nào tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Gruzia, với số lượng bao nhiêu.
 
Hiện giới chức quân sự Gruzia vẫn từ chối bình luận về các thông tin trên, do Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Vasil Sikharulidze đang có chuyến công du tại Mỹ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục