Nga lo ngại việc suy giảm dân số ở vùng Cực Đông

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm dân số ở vùng Cực Đông - khu vực mà có rất nhiều người nhập cư.
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm dân số ở vùng Cực Đông - khu vực mà có rất nhiều người nhập cư, đặc biệt là người Trung Quốc.

Phát biểu trong chuyến thăm Cực Đông, ông Medvedev cho biết: “Hiện giờ, chúng tôi chưa thể ngăn chặn được làn sóng người nhập cư. Trong vòng 20 năm, kể từ năm 1991, dân số ở vùng Cực Đông đã giảm 1/4. Đây là xu hướng gây lo ngại nhiều nhất mà chúng tôi phải tìm cách đối phó”.

Cũng theo ông Medvedev, do cuộc khủng hoảng dân số nên một loạt chỉ số kinh tế-xã hội ở vùng Cực Đông đã xấu đi. Sản xuất công nghiệp giảm. Cứ năm người dân ở khu vực này thì một người có thu nhập dưới mức tối thiểu. Phần lớn khu vực trên vẫn phải phụ thuộc vào các nguồn tài trợ.

Trước tình trạng đó, nhiều người Nga đã bỏ vùng Cực Đông để đi tìm những nơi có điều kiện sống tốt nhất, trong khi nhiều người nhập cư, đặc biệt là người Trung Quốc đã đến khu vực này, khiến cho các nhà chức trách địa phương lo ngại.

Kể từ năm 1993, dân số Nga đã giảm khoảng 5,8 triệu người và hiện nay đã lên tới 142 triệu người. Từ nhiều năm qua, chính phủ nước này đã tìm cách ngăn chặn sự suy giảm này bằng các biện pháp khuyết khích sinh đẻ với mục tiêu tăng dân số lên 145 triệu người vào năm 2025./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục