Nga: Máy bay trang bị tên lửa Kinzhal lần đầu phô diễn sức mạnh

Một máy bay chiến đấu MiG-31K được trang bị các tên lửa siêu thanh Kinzhal và một máy bay Su-57 thế hệ thứ 5 sẽ lần đầu tiên phô diễn năng lực trên không tại diễn đàn này.
Nga: Máy bay trang bị tên lửa Kinzhal lần đầu phô diễn sức mạnh ảnh 1(Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, theo chương trình sự kiện được đăng trên trang web diễn đàn Quân đội-2018 ngày 7/8, một máy bay chiến đấu MiG-31K được trang bị các tên lửa siêu thanh Kinzhal và một máy bay Su-57 thế hệ thứ 5 sẽ lần đầu tiên phô diễn năng lực trên không tại diễn đàn này.

Hai máy bay nêu trên sẽ phô diễn năng lực trên bầu trời từ ngày 21-23/8 tại phi trường Kubinka, ngoại ô thủ đô Moskva.

[Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt phiên bản mới của Mi-26T2 vào 2019]

Hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hôm 1/3.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay, loại tên lửa này có tầm phóng hơn 2.000 km. Hiện nay, máy bay chiến đấu MiG-31K là máy bay vận tải cơ bản của các tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Trong khi đó, Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 được thiết kế để phá hủy mọi loại mục tiêu trên không ở cả tầm ngắn và xa cũng như tấn công các mục tiêu bộ binh và hải quân của đối phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục