Nga miễn thị thực cho cổ động viên bóng đá World Cup 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho các vận động viên, trọng tài và thậm chí cả các cổ động viên bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018 ở nước này.
Nga miễn thị thực cho cổ động viên bóng đá World Cup 2018 ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Nguồn: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Itar-Tass ngay trước thềm chuyến công du các nước Mỹ Latinh (11/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết miễn thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga cho các vận động viên, trọng tài và thậm chí cả các cổ động viên bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018 ở nước này.

Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý luật liên bang đã quy định chế độ thị thực đặc biệt cho những người nước ngoài giúp chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá năm 2018.

Ông Putin đồng thời tuyên bố trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2018, không chỉ những người chính thức tham gia sự kiện này - các vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên và những người khác, mà cả các cổ động viện cũng sẽ có thể được miễn thị thực khi tới Nga.

Ông nhấn mạnh "vẫn chưa có tiền lệ này trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới."

Tổng thống Putin lưu ý rằng theo lời mời của Tổng thống Brazil và Chủ tịch FIFA, ông sẽ tới dự khán trận chung kết World Cup 2014 để tham dự lễ chuyển giao quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới từ Brazil sang Nga.

Ông Putin nói rằng năm 2018, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Nga sẽ là nước chủ nhà của sự kiện thể thao nổi tiếng hành tinh này.

Nguyên thủ quốc gia Nga đảm bảo: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều để vào năm 2018, thế giới sẽ hân hoan với ngày hội bóng đá không thể quên và sự hiếu khách thực sự của Nga."

Ông Putin cho biết thêm Nga đang nghiên cứu rất tỉ mỉ kinh nghiệm của Brazil, nước sẽ còn tổ chức thế vận hội Olympic 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục