Nga mở rộng ảnh hưởng nhờ EU, NATO không thêm thành viên

Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov cho rằng việc EU và NATO không mở đường cho một số quốc gia trong khu vực gia nhập đã tạo thêm cơ hội cho Nga mở rộng tầm ảnh hưởng tại các quốc gia vùng Balkan.
Nga mở rộng ảnh hưởng nhờ EU, NATO không thêm thành viên ảnh 1Tổng thống Gjorge Ivanov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Bloomberg ngày 22/6 dẫn lời Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mở đường cho một số quốc gia trong khu vực gia nhập đã tạo thêm cơ hội cho Nga mở rộng tầm ảnh hưởng tại các quốc gia vùng Balkan.

Trả lời phỏng vấn hãng trên tại thủ đô Bratislava của Slovakia, Tổng thống Ivanov nhấn mạnh: "Rõ ràng EU đã quên đi yếu tố địa lý... trong khi Nga lại giỏi hơn về mặt này. Nếu bạn tạo ra một khoảng trống thì người khác sẽ sẵn sàng lấp đầy nó."

Ông Ivanov không nêu ra trường hợp cụ thể nào, tuy nhiên, Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski được biết đến là người ủng hộ các kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới mà Nga hy vọng thông qua đó sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên của nước này cho châu Âu.

Đường ống này dự kiến sẽ chạy qua lãnh thổ Macedonia và giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động trung chuyển khí đốt qua Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục