Nga muốn Ba Lan dẫn độ thủ lĩnh ly khai Chechnya

Nga yêu cầu Ba Lan dẫn độ Zakayev, đối tượng đang bị Nga truy nã quốc tế với cáo buộc khủng bố, để truy tố trách nhiệm hình sự.
Viện Tổng công tố Nga ngày 20/9 đã gửi tới các cơ quan thẩm quyền của Ba Lan yêu cầu dẫn độ về Nga tên Akhmed Zakayev, đối tượng đang bị Nga truy nã quốc tế với cáo buộc khủng bố, để truy tố trách nhiệm hình sự đối với các tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện Viện Tổng công tố Nga, bà Marina Gridneva cho biết trong yêu cầu, phía Nga đảm bảo thủ lĩnh ly khai này được giam giữ và đối xử theo đúng các quy định quốc tế nếu được dẫn độ về Nga.

Bà Gridneva bày tỏ hy vọng vấn đề dẫn độ Zakayev sẽ được giải quyết theo đúng các cam kết quốc tế của Ba Lan.

Trước đó, ngày 17/9, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ Zakayev theo một lệnh truy nã của Interpol khi đối tượng này tới Ba Lan để tham dự hội nghị của những người Chechnya sống lưu vong.

Viện Công tố Ba Lan đã đề nghị tạm giam Zakayev trong 40 ngày. Tuy nhiên, Tòa án khu vực Warsaw của Ba Lan đã lập tức bác yêu cầu trên và cho phép tên này tự do rời khỏi Ba Lan sau khi được thả tối cùng ngày.

Năm 2001, Zakayev bị Viện Kiểm soát Nga phát lệnh truy nã quốc tế với cáo buộc tổ chức các đơn vị vũ trang bất hợp pháp, bạo loạn có vũ trang và mưu sát các nhân viên cảnh sát.

Từ năm 2003, Zakayev được Anh cấp qui chế tị nạn và thường xuyên cư trú ở London, Anh. Nga yêu cầu chính quyền Anh dẫn độ Zakayev, nhưng London từ chối thực hiện yêu cầu này. Năm 2006, thủ lĩnh Chechnya đòi ly khai này bị Nga buộc thêm tội "có hành động cực đoan."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục