Nga sẽ đánh thuế các DN hoạt động ở nước ngoài

Nga muốn đánh thuế các công ty hoạt động ở nước ngoài

Tổng thống Nga Putin đề xuất việc đánh thuế các công ty Nga hoạt động ở nước ngoài nhằm mang thêm nguồn vốn cho ngân sách quốc gia.

Trong bối cảnh ngân sách Nga cần nguồn thu mới để đối phó với những tác động tiềm tàng của việc tăng trưởng kinh tế yếu đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/12 đề xuất việc yêu cầu các công ty do người Nga sở hữu ở hải ngoại phải nộp thuế vào ngân sách quốc gia.

Tổng thống Nga dẫn con số ước tính của các chuyên gia rằng trong năm 2012, có tới 111 tỷ USD hàng hóa của Nga, tương đương 1/5 giá trị xuất khẩu, và một nửa trong tổng số tiền đầu tư trị giá 50 tỷ USD của nước này đến từ các công ty hải ngoại.

Ông nhấn mạnh trong tương lai, các công ty đăng ký hoạt động tại nước ngoài nhưng do người Nga sở hữu sẽ phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước và chính phủ sẽ phải tạo lập một hệ thống để thực hiện đề xuất này.

Lâu nay, các công ty Nga thường "khéo léo" đăng ký ở nước ngoài và thông qua các thiên đường thuế như Cyprus (Síp) để trốn thuế.

Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Siluanov, nói rằng sáng kiến nêu trên sẽ mang lại thêm nguồn thu trị giá hàng chục tỷ rúp cho ngân sách. Bộ này dự kiến sẽ đưa đề xuất này lên Quốc hội vào đầu năm 2014.

Nhà tài phiệt Mikhail Prokhorov, cựu ứng cử viên cho chức Tổng thống Nga, đã hoan nghênh quyết định của ông Putin, song cựu Bộ trưởng tài chính Nga, Alexei Kudrin, cảnh báo trên trang xã hội Twitter rằng những biện pháp này sẽ không làm giảm bớt tình trạng chảy vốn kinh niên ở nước này.

Trong bài phát biểu ngày 12/12, Tổng thống Nga thừa nhận nước này hiện vẫn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào xuất khẩu năng lượng và chỉ có thể tự trách mình về tình trạng sụt giảm tăng trưởng kinh tế trong nước hiện nay.

Ông Putin nhấn mạnh Nga cần phải tìm những "nhân tố mới" để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Putin thất bại trong việc tiến hành cải cách trong thời gian dài lãnh đạo đất nước sẽ khiến kinh tế Nga đối mặt với tình trạng tăng trưởng thấp trong vài năm tới, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế này vẫn phải phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục