Nga muốn đáp lại "thiện ý" của Tổng thống Obama

Tổng thống Nga tuyên bố, Matxcơva sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với Washington để đáp lại thiện ý mong muốn cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định Matxcơva sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với Washington để đáp lại thiện ý mong muốn cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong bài phát biểu được đăng trên trang web của Điện Kremlin ngày 2/7, Tổng thống Medvedev nêu rõ: "Chính quyền mới của Tổng thống Obama đã thể hiện sự sẵn lòng thay đổi tình hình và xây dựng mối quan hệ tin cậy, hiệu quả và hiện đại hơn", và khẳng định "chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện phần việc của mình".

Tuyên bố trên được đưa ra trước chuyến thăm Nga của Tổng thống Obama vào ngày 6/7 tới trong nỗ lực nhằm "điều chỉnh lại" mối quan hệ Mỹ-Nga vốn trở nên căng thẳng dưới thời chính quyền người tiền nhiệm George W. Bush, trong bối cảnh vẫn tồn tại hàng loạt bất đồng giữa hai nước.

Đây cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Obama kể từ khi nhậm chức hồi tháng Giêng, mặc dù trước đó ông Obama đã gặp người đồng cấp Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại London hồi tháng 4 vừa qua./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục