Nga muốn duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây

Hiện các nhà sản xuất Nga đã đảm bảo cung cấp được tới 90% lượng rau tiêu thụ của cả nước và nước này cần tăng sản lượng lên thêm 200.000 tấn để có thể hoàn toàn không phải nhập khẩu rau.
Nga muốn duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Russia Insider)

Phát biểu hôm 1/2 tại Đại hội nông nghiệp toàn Nga, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Aleksander Tkachev hy vọng chính phủ nước này sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây như một biện pháp thúc đẩy sản xuất trong nước.

Ông Tkachev cho biết, sản lượng rau trồng trong nhà kính năm 2016 tăng 8%, đạt 691.000 tấn, khi có thêm 160ha nhà kính được đưa vào sử dụng.

Theo một số tính toán, hiện các nhà sản xuất Nga đã đảm bảo cung cấp được tới 90% lượng rau tiêu thụ của cả nước và nước này cần tăng sản lượng lên thêm 200.000 tấn để có thể hoàn toàn không phải nhập khẩu rau.

Theo Bộ trên, sau bốn năm nữa, khi diện tích canh tác đạt khoảng 70.000ha và sản lượng đạt 1,7 triệu tấn, Nga cũng sẽ đảm bảo được hoàn toàn nhu cầu hoa quả cho cả nước.

Thậm chí, một số nông sản xuất khẩu của Nga còn đứng đầu thế giới, như củ cải đường.

Với 50 triệu tấn sản lượng củ cải, Nga sản xuất được khoảng 6 triệu tấn đường, không chỉ đáp ứng nhu cầu của toàn bộ thị trường trong nước, mà còn tăng xuất khẩu, vượt qua mốc 200.000 tấn mỗi năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga trở thành nhà cung cấp đường lớn trên thế giới.

Dù lệnh cấm nhập khẩu không thể kéo dài nhưng những kết quả đáng khích lệ như vậy cần được tiếp tục duy trì để nông sản Nga có thể chuẩn bị sẵn sàng cạnh tranh với hàng nhập khẩu một khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Lệnh cấm nhập khẩu một số hàng thực phẩm từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và nhiều nước khác được Nga áp dụng từ năm 2014 và được gia hạn đến hết ngày 31/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục