Nga muốn hội nhập kinh tế với Liên minh châu Phi

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định mong muốn của các doanh nghiệp Nga được tham gia phát triển các nền kinh tế châu Phi.
Ngày 29/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma đang ở thăm Mátxcơva.

Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định mong muốn của các doanh nghiệp Nga được tham gia phát triển các nền kinh tế châu Phi.

Đề cập triển vọng doanh nghiệp Nga tham gia các dự án lớn về phát triển cơ sở hạ tầng của châu Phi, Ngoại trưởng Lavrov và Chủ tịch AU Dlamini-Zuma khẳng định hai bên sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Ông Lavrov cho biết cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Phi với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế BRICS tại Nam Phi cuối tháng Ba vừa qua là động lực thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia châu Phi với các doanh nghiệp Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch AU Dlamini-Zuma khẳng định các nước châu Phi đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, hậu cần và các ngành khác.

Đề cập tình hình các điểm nóng ở châu Phi như Mali, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Mátxcơva hy vọng Liên hợp quốc sẽ thành công khi triển khai một phái bộ mới gồm 11.200 quân và 1.440 nhân viên cảnh sát (gọi tắt là MINUSMA) tới quốc gia Tây Phi này vào tháng Bảy tới nhằm hỗ trợ ổn định tình hình, giữ gìn an ninh cũng như tái thiết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục