Nga muốn hợp tác với tổ chức Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ

Ngày 26/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chính thức nộp đơn của Nga xin làm quan sát viên ngoài khu vực của tổ chức Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA).
Nga muốn hợp tác với tổ chức Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ ảnh 1Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh SICA. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 26/3, trong khuôn khổ thăm chính thức Guatemala, quốc gia hiện là Chủ tịch luân phiên của Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chính thức nộp đơn của Nga xin làm quan sát viên ngoài khu vực của tổ chức này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, sau khi trình đơn lên Tổng Thư ký SICA, bà Victoria Velásquez, Ngoại trưởng Lavrov cùng những người đồng cấp các nước thành viên SICA (gồm Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice và CH Dominicana) đã rà soát lại mục tiêu của Cơ chế Đối thoại chính trị và hợp tác giữa tổ chức này với Nga vốn đã được thống nhất và đưa vào thực hiện từ tháng 11/2004.

Hai bên nhất trí đánh giá cao những bước tiến trong tiến trình hợp tác và hội nhập trên các lĩnh vực an ninh dân chủ, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu, xã hội, kinh tế và củng cố thể chế khu vực.

Phía SICA đề cao vai trò của Nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là những nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp hòa bình cho các vấn đề gai góc và gây nhiều tranh cãi nhất. Các ngoại trưởng SICA thống nhất ký với Nga một cơ chế hợp tác ngắn hạn trong trao đổi kinh nghiệm, cố vấn và đào tạo về an ninh và chống ma túy, đồng thời mời Nga tham gia vào Ngân hàng Hội nhập kinh tế Trung Mỹ với tư cách là đối tác ngoài khu vực. Phía Nga đã vui vẻ nhận lời mời.

Guatemala là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Nga. Trước đó, ông Lavrov đã có chuyến thăm tới Cuba và Nicaragua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.