Nga muốn Mỹ dùng ảnh hưởng để Ukraine thực thi Thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Sergei Lavrov điện đàm với người đồng nhiệm Mỹ John Kerry đề nghị Washington sử dụng ảnh hưởng để chính quyền Kiev thực thi nghiêm túc Thỏa thuận Minsk về Ukraine.
Nga muốn Mỹ dùng ảnh hưởng để Ukraine thực thi Thỏa thuận Minsk ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại New York ngày 18/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Ukraine và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc điện đàm được tiến hành theo sáng kiến của phía Mỹ.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đề nghị người đồng nhiệm Mỹ John Kerry sử dụng ảnh hưởng để chính quyền Kiev thực thi nghiêm túc Thỏa thuận Minsk về Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ những điều kiện tiên quyết để thành lập một mặt trận thống nhất chống tổ chức khủng bố IS.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: “Hai bên đã thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, trong đó việc tiến hành các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian giữa đại diện chính quyền Syria và lực lượng đối lập nhằm đạt được một giải pháp chính trị…

Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải từ bỏ những điều kiện tiên quyết trong việc thành lập một mặt trận thống nhất chống IS và các nhóm khủng bố khác.”

Về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường trừng phạt nhằm gây sức ép đối với Nga sẽ không có triển vọng, mà chỉ ngăn cản khả năng hợp tác giữa hai bên trong một loạt vấn đề quốc tế cấp bách.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga và Mỹ còn thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục