Nga muốn phân định nhóm đối lập với khủng bố ở Syria

Nga muốn phân định nhóm đối lập với các nhóm khủng bố ở Syria

Theo Ngoại trưởng Nga ngày 4/11, trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới về khủng hoảng Syria ở Vienna, cần xác định đâu là các nhóm khủng bố và đâu là các nhóm đối lập hợp pháp.
Nga muốn phân định nhóm đối lập với các nhóm khủng bố ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 4/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới về cuộc khủng hoảng Syria tại Vienna của Áo, cần phải xác định rõ đâu là các nhóm khủng bố và đâu là các nhóm đối lập hợp pháp ở Syria.

Trả lời họp báo cùng Đặc phái viên của Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov nói rằng Moskva tích cực ủng hộ các nỗ lực của ông Mistura trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Về phần mình, Đặc phái viên Staffan de Mistura cho rằng việc thành lập một chính phủ đa dại diện ở Syria là rất quan trọng.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm và chia sẻ quan điểm về cuộc khủng hoảng Syria tiếp sau các cuộc họp cấp bộ trưởng ở Vienna hồi tuần trước.

Trong cuộc điện đàm, hai bên khẳng định sẵn sàng tiếp tục tiến trình đối thoại chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục