Nga muốn phát triển quan hệ song phương với Gruzia

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng phát triển quan hệ song phương với Gruzia ở nhiều lĩnh vực như thương mại, văn hóa.
Nga sẵn sàng phát triển mối quan hệ song phương với Gruzia trên nhiều lĩnh vực như thương mại, văn hóa, nhân văn và thể thao.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 đã đưa ra tuyên bố trên, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTVI, đồng thời cho biết Mátxcơva hài lòng với quan điểm thực dụng của Chính phủ Thủ tướng Gruzia Bidzina Ivanishvili đối với việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương như khôi phục buôn bán các loại nông sản, đồ uống..

Bộ trưởng Lavrov nêu rõ Nga luôn mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với Gruzia, cũng như giúp đỡ quốc gia láng giềng này giải quyết nhiều vấn đề. Theo ông Lavrov, nếu không xảy ra cuộc xung đột vũ trang năm 2008, thì mối quan hệ giữa Nga và Gruzia có thể đã đạt được thành quả theo hướng đó.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước không bao giờ mất đi, ngay cả khi mối quan hệ song phương trải qua những giai đoạn thử thách đầy cam go.

Nga và Gruzia cắt quan hệ ngoại giao từ tháng 8/2008 sau cuộc xung đột tại khu vực ly khai Nam Ossetia. Những dấu hiệu về triển vọng tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước từng thuộc Liên Xô này đã xuất hiện nhiều hơn kể từ khi ông Bidzina Ivanishvili trở thành Thủ tướng Gruzia, sau cuộc bầu cử quốc hội Gruzia hồi tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu khi nhậm chức, ông Ivanishvili tuyên bố việc bình thường hóa quan hệ với Nga vì lợi ích của hai nước và hai dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu đối với Tbilisi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục