Nga muốn phát triển quan hệ toàn diện với Nam Phi

Tiếp Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Nga cho biết Nga chủ trương phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nam Phi. 
Nga chủ trương phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nam Phi là quan điểm được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thể hiện rõ ràng tại buổi tiếp Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đang ở thăm chính thức Nga từ ngày 4 đến 6/8.

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 5/8 tại Mátxcơva, Tổng thống Medvedev đề nghị thảo luận các dự án kinh tế, nhằm góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Theo ông, mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Nam Phi có lợi cho tất cả các quốc gia, góp phần xây dựng một thế giới đa cực, mang tính toàn cầu. Nga giữ vị trí đặc biệt tại châu Phi và luôn ủng hộ những cuộc đấu tranh vì độc lập của các quốc gia châu Phi.

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Zuma bày tỏ hy vọng Nga ủng hộ Nam Phi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2011-2012, cũng như mong muốn hợp tác toàn diện với Nga trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng, vũ trụ, công nghệ thông tin, xây dựng, y tế, du lịch, ngân hàng...

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký hiệp định về việc Nga cung cấp urani làm giàu ở cấp độ thấp cho nhà máy điện hạt nhân của Nam Phi, cho phép Mátxcơva người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ; hiệp định hợp tác giữa Cơ quan hàng không vũ trụ Nga và Cơ quan vũ trụ Nam Phi về nghiên cứu giám sát khoảng không vũ trụ, kiểm soát tới 45% thị trường urani của quốc gia châu Phi này.

Nga và Nam Phi cũng đã ký hiệp định đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực xuất nhập cảnh cho những người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ; hiệp định hợp tác giữa Cơ quan hàng không vũ trụ Nga và Cơ quan vũ trụ Nam Phi về nghiên cứu giám sát khoảng không vũ trụ.

Tham gia phái đoàn Tổng thống Zuma thăm Nga còn có 11 bộ trưởng và hơn 100 doanh nhân Nam Phi muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Nga.

Hiện tổng kim ngạch thương mại Nga-Nam Phi đạt hơn 7 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp của Nam Phi tại Nga ước tính 325 triệu USD, trong khi đầu tư của Nga tại Nam Phi vào khoảng 1,2 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục