Nga muốn thảo luận với Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Syria

Ngày 5/9, phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva muốn tổ chức đối thoại 4 bên với Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc xung đột tại Syria.
Nga muốn thảo luận với Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Syria ảnh 1Một binh sỹ Syria. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 5/9, phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva muốn tổ chức đối thoại 4 bên với Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc xung đột tại Syria.

Theo ông Ushakov, tất cả các bên đều đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hiện các cố vấn của 4 nước đang làm việc để chọn ra thời điểm cụ thể.

[Nga xác nhận không kích các mục tiêu khủng bố ở Idlib của Syria]

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Syria sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế về người tị nạn.

Đây sẽ là một "sự kiện lịch sử," với sự tham gia của Liên hợp quốc cùng các quốc gia quan tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục