Nga muốn thắt chặt hơn quan hệ với SNG và G-8

Trong điện mừng Năm mới gửi lãnh đạo SNG và G-8, Tổng thống Nga mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi nhiều bên.
Trong điện mừng Năm mới 2010 gửi lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Nhóm các nước phát triển (G-8), được Điện Kremlin công bố ngày 30/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi hai bên và nhiều bên.

Tổng thống Medvedev đã gửi điện mừng tới lãnh đạo 10 nước SNG gồm Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ukraine.

Trong các bức điện mừng, Tổng thống Nga Medvedev đã tổng kết những kết quả đạt được trong quan hệ song phương giữa Nga với các nước trên, đồng thời bày tỏ quan điểm của Nga mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi, truyền thống tôn trọng lẫn nhau, góp phần cho an ninh và ổn định khu vực.

Trong điện mừng gửi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Medvedev nhắc lại sự kiện hai nước kỷ niệm 10 năm ký Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh và tỏ ý tin tưởng việc thực hiện các quyết định của kỳ họp Hội đồng Nhà nước Tối cao mới đây sẽ góp phần để hình thành không gian kinh tế-nhân đạo thống nhất, bảo đảm để hai nước phối hợp hành động chặt chẽ trong chính sách đối ngoại, lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Tổng thống Medvedev nêu bật tầm quan trọng của việc ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan bắt đầu thực thi hiệp định về thành lập liên minh Hải quan chung.

Trong điện mừng gửi Tổng thống Ukraine, ông Victor Yushchenko, Tổng thống Medvedev nêu rõ quan hệ hợp tác xây dựng cùng có lợi giữa nhân dân hai nước Nga và Ukraine theo tinh thần hữu nghị truyền thống, đáp ứng các lợi ích lâu dài của hai dân tộc.

Tổng thống Medvedev tỏ ý tin tưởng rằng sau khi Ukraine thành lập chính quyền mới từ kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 17/1/2010, quan hệ giữa hai nước Ukraine và Nga sẽ được bình thường hóa.

Nhân dịp đón Năm Mới 2010, Tổng thống Medvedev cũng gửi điện mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo khác của Nhóm G-8.

Tổng thống Medvedev mong rằng trong năm 2010, Nga và các nước này sẽ tiếp tục phối hợp tích cực và tiến hành đối thoại xây dựng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai bên và nhiều bên, góp phần bảo đảm nền hòa bình và ổn định trên thế giới, tìm kiếm những giải pháp tối ưu để đối phó với những nguy cơ và thách thức toàn cầu hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục