Nga muốn thiết lập quan hệ "đầy đủ" với NATO

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Tổng thống nước này Dmitry Medvedev ngày 12/2 tuyên bố Nga muốn thiết lập mối quan hệ đầy đủ, bình đẳng và cùng có lợi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Tổng thống nước này Dmitry Medvedev ngày 12/2 tuyên bố Nga muốn thiết lập mối quan hệ đầy đủ, bình đẳng và cùng có lợi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuộc họp với đại diện của Nga tại NATO Dmitry Rogozin, Tổng thống Medvedev nêu rõ Mátxcơva cần chuyển cho NATO bức thông điệp rằng Nga muốn có một mối quan hệ hiệu quả, chứ không phải chỉ mang tính hình thức với NATO và mối quan hệ này không nhằm chống lại bất cứ quốc gia thứ ba nào.

Ông Medvedev khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận sâu rộng với NATO về những vấn đề khác nhau, như mối nguy cơ chính trị, xung đột quốc tế, an ninh, tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy, mọi vấn đề mà hai bên đã hợp tác và có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội Pháp, Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nhấn mạnh an ninh và sự ổn định tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ hợp tác "tốt đẹp và cân bằng" giữa NATO và Nga.

Ông Scheffer hy vọng Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 4 tới (nhân 60 năm thành lập NATO) sẽ là cơ hội để khối này tiếp tục khôi phục đối thoại với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục