Nga: Mỹ áp dụng "lập trường mang tính phá hoại" với người tị nạn Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva không kỳ vọng Hội đồng Bảo an có thể thông qua được những quyết định hiệu quả về vấn đề người tị nạn Syria do lập trường "mang tính phá hoại" của Mỹ.
Nga: Mỹ áp dụng "lập trường mang tính phá hoại" với người tị nạn Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/8 cho biết Moskva không kỳ vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua được những quyết định hiệu quả về vấn đề người tị nạn Syria do lập trường mang tính phá hoại của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Liban Gebran Bassil đang ở thăm Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Washington đang nỗ lực kìm hãm tiến trình đưa người tị nạn Syria hồi hương.

[Nga tiết lộ LHQ bí mật cấm các quốc gia tham gia khôi phục Syria]

Tất nhiên, Moskva mong muốn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chú ý đến tình hình tại Syria, nhưng việc Mỹ giữ lập trường phá hoại nên khó có thể kỳ vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thông qua những quyết định tích cực về vấn đề này trong giai đoạn hiện nay.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga đang tích cực hỗ trợ quá trình hồi hường người tị nạn Syria. Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua đã có gần 7.000 người tị nạn Syria tại Liban trở về nước. Nga và Liban khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục