"Nga, Mỹ cần hợp tác chống khủng bố sau vụ Boston"

Tổng thống Nga nhấn mạnh thảm kịch đánh bom ở Boston cho thấy Nga, Mỹ và các nước khác cần thống nhất nỗ lực chống khủng bố.
Thảm kịch đánh bom ở Boston, Mỹ, vừa qua cho thấy Nga, Mỹ và các nước khác cần thống nhất nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố, đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đối thoại trực tuyến hàng năm với người dân Nga ngày 25/4.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cũng là nạn nhân của khủng bố quốc tế và ông rất phẫn nộ khi các các đối tác phương Tây cũng như các phương tiện truyền thông phương Tây gọi những kẻ khủng bố thực hiện các tội ác man rợ tại Nga là "những người nổi dậy" mà không bao giờ gọi chúng là "những kẻ khủng bố."

[Nga hai lần cảnh báo Mỹ về nghi can nổ bom Boston]

Ông Putin cũng lên án phương Tây hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho những kẻ khủng bố cả về tài chính, thông tin, cũng như hậu thuẫn chính trị.

Tổng thống Putin khẳng định việc chỉ tuyên bố khủng bố là mối đe dọa chung là chưa đủ mà các nước phải hợp tác với nhau chống khủng bố và vụ việc xảy ra ở Boston đã chứng minh sự đúng đắn của Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục