Nga: Mỹ đề nghị không tấn công nhóm Mặt trận al-Nusra ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mỹ đề nghị Nga không nhắm vào Mặt trận al-Nusra ở Syria, do lo ngại tấn công nhầm nhóm đối lập ôn hòa.
Nga: Mỹ đề nghị không tấn công nhóm Mặt trận al-Nusra ở Syria ảnh 1Ông Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP/AFP, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/6 cho biết Mỹ đã đề nghị nước này không nhắm vào Mặt trận al-Nusra, nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Syria, do lo ngại có thể tấn công nhầm các nhóm đối lập ôn hòa.

Trong một phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga lâu nay đã nhấn mạnh rằng những nhóm đối lập ôn hòa, vốn được Mỹ ủng hộ, nên rời khỏi những khu vực thuộc quyền kiểm soát của nhóm Mặt trận al-Nusra.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga và Mỹ đã tiến hành đối thoại chặt chẽ về cách thức duy trì lệnh ngừng bắn tại Syria, song ông cho biết thêm rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Mặt trận al-Nusra, vốn đều nằm trong danh sách các nhóm khủng bố và bị loại khỏi thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế bảo trợ, cần phải là ưu tiên hàng đầu.

Trong một diễn biến khác có liên quan, dưới sự hỗ trợ của Nga, quân đội chính phủ Syria đã tiến về thị trấn chiến lược Tabqa đang bị IS chiếm giữ tại miền Bắc quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục