Nga: Mỹ đưa ra hình ảnh vệ tinh giả về vụ pháo kích vào Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hình ảnh vệ tinh về vụ nã pháo vào Ukraine từ lãnh thổ Nga đã được làm giả bởi các cố vấn Mỹ "có sự liên hệ chặt chẽ với Ủy ban An ninh Ukraine."
Nga: Mỹ đưa ra hình ảnh vệ tinh giả về vụ pháo kích vào Ukraine ảnh 1Bức ảnh vệ tinh mà Mỹ cáo buộc Nga pháo kích vào lãnh thổ Ukraine. (Nguồn: Tình báo Mỹ)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga đã thực hiện pháo kích vào lãnh thổ Ukraine và cho rằng hình ảnh vệ tinh mà Mỹ cung cấp là giả mạo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những hình ảnh vệ tinh "giả" về vụ nã pháo vào Ukraine từ lãnh thổ Nga đã được tạo ra bởi các cố vấn Mỹ "có sự liên quan chặt chẽ với Ủy ban An ninh Ukraine."

Bộ này cho biết thêm, tính xác thực của những hình ảnh là không thể kiểm chứng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng những hình ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter của Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt, cáo buộc Nga tiến hành pháo kích của vào lãnh thổ Ukraine để hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông, là "giả mạo."

"Những bức ảnh này được đăng tải lên Twitter không phải tình cờ, vì tính xác thực của chúng là không thể kiểm chứng - do không có thông tin về địa điểm chính xác, và độ phân giải rất thấp. Không thể coi việc sử dụng chúng như là "hình ảnh bằng chứng", Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

"Những bức ảnh" như thế này, Konashenkov nói thêm, "cũng đã được những người đại diện Chính quyền Kiev sử dụng như một cái cớ cho việc sử dụng pháo hạng nặng và vũ khí khác của quân đội Ukraina để chống lại dân thường ở miền Đông Ukraine."

"Thứ sáu tuần trước (25/7), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey một lần nữa cố gắng tăng thêm tính nhạy cảm bằng những hình ảnh cắt dán như thế này với truyền thông Ukraine - nhưng vô ích. Tới ngày Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Ukraine tham gia vào nỗ lực trên, khi đăng những hình ảnh vệ tinh trên trang Twitter của mình, nhằm thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông ủng hộ chính quyền Ukraine," Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kế hoạch này được gọi là "một điệp khúc thông tin," ông Konashenkov nói thêm, một cách thức diễn đạt thường thấy ở Nga liên quan đến việc nhồi nhét thông tin cho giới truyền thông.

"Bất kỳ ai cũng biết rõ rằng những bức ảnh giả mạo như thế này được thực hiện bởi một nhóm cố vấn Mỹ đang cư trú trong tòa nhà Kiev của Ủy ban An ninh Ukraine," ông Konashenkov cho biết.

Nga: Mỹ đưa ra hình ảnh vệ tinh giả về vụ pháo kích vào Ukraine ảnh 2Bức ảnh vệ tinh được cho là về một khu vực trong lãnh thổ Ukraine trước và sau vụ pháo kích. (Nguồn: Tình báo Mỹ)

Viên tướng này cũng chỉ ra cách thức mà Ukraine tiến hành, trong đó các cố vấn Mỹ ở Kiev tung tin sai lạc với giới truyền thông Ukraine, bằng những thông tin mà những người phát ngôn Washington thu thập và đưa ra tuyên bố.

Sau đó, các phương tiện truyền thông Ukraina trích dẫn các nhà chức trách Mỹ và đưa ra các bài báo như thể đó là các phát ngôn "khách quan".

Những cáo buộc từ phía Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Giao tranh hiện hiện đang diễn ra tại gần khu vực xảy ra vụ rơi máy bay đẩy căng thẳng tại Ukraine leo thang, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục