Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục họp cấp ngoại trưởng về Syria

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm và nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 20/1 tới tại Zurich, Thụy Sĩ, để thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.
Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục họp cấp ngoại trưởng về Syria ảnh 1Binh sỹ Syria tại thị trấn Mahin, tỉnh Homs ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm và nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 20/1 tới tại Zurich, Thụy Sĩ, để thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Theo chỉ thị của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sau khi thảo luận về các vấn đề cấp bách toàn cầu trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria cũng như cuộc xung đột tại Ukraine.”

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề Syria. Phát biểu họp báo, bà Zakharova nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.”

Trước đó một ngày, cuộc tham vấn ba bên Nga-Mỹ-Liên hợp quốc đã diễn ra nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quan điểm trao đổi trong cuộc tham vấn này là chi tiết các vấn đề liên quan tới đàm phán hòa bình Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 25/1 tới ở Geneva, Thụy Sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục