Nga, Mỹ, Pháp thông qua thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga, Mỹ, Pháp đã chấp thuận thỏa thuận dự thảo của IAEA về chuyển nguyên liệu hạt nhân của Tehran ra nước ngoài để làm giàu.
Ngày 23/10, Nga, Mỹ và Pháp, ba nước tham gia đàm phán với  Iran về chuyển nguyên liệu hạt nhân của Tehran ra nước ngoài để làm giàu, đã chấp thuận một thỏa thuận dự thảo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm phá vỡ bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran.

Như vậy, IAEA hiện chỉ còn chờ câu trả lời từ phía  Iran đối với đề xuất mới này.

IAEA ngày 21/10 đã trao cho Iran và ba nước tham gia đàm phán ở Vienna (Áo) gồm Nga, Mỹ và Pháp một thỏa thuận dự thảo nhằm giảm kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ thấp của Tehran mà phương Tây lo ngại nước này dùng để chế tạo bom nguyên tử.

Theo đó, Nga sẽ giúp làm giàu thêm lượng urani làm giàu ở cấp độ thấp của Iran trên đất Nga.

Giới ngoại giao cho rằng việc đưa urani của  Iran ra nước ngoài làm giàu ở cấp độ cao hơn là kế hoạch "thuận cả đôi đường" vì  Iran sẽ có được nhiên liệu cần thiết, trong khi phương Tây bớt lo ngại về việc Tehran làm giàu urani để chế tạo bom hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục