Nga, Mỹ quyết tâm thỏa thuận cắt giảm vũ khí

Tổng thống hai nước sẽ chỉ thị cho các nhà đàm phán nỗ lực nhằm đạt được kết quả cụ thể về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.
Trong cuộc điện đàm ngày 30/6, hai Tổng thống Nga và Mỹ đã thảo luận chi tiết các vấn đề trong chương trình làm việc tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới tại Mátxcơva, đặc biệt là về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược. 

Một tuyên bố đăng trên trang web của chính quyền Nga cho biết Tổng thống Medvedev  và Tổng thống Obama nhất trí sẽ chỉ thị cho các nhà đàm phán hai nước nỗ lực nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong vấn đề này.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ tạo động lực mạnh mẽ và một bầu không khí thuận lợi cho quan hệ song phương, cũng như giúp hai bên hiểu biết nhau hơn.

Tổng thống Obama dự kiến thăm Nga từ ngày 6 đến 8/7 tới. Kể từ khi ông Obama nhậm chức, Nga và Mỹ đã tích cực nỗ lực nhằm khởi động lại quan hệ bị căng thẳng từ thời chính quyền cựu Tổng thống George W.Bush./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục