Nga, Mỹ thảo luận khả năng giảm căng thẳng ở thành phố Aleppo

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 1/10 đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria, trong đó thảo luận khả năng giảm căng thẳng khu vực thành phố Aleppo.
Nga, Mỹ thảo luận khả năng giảm căng thẳng ở thành phố Aleppo ảnh 1Binh sỹ Chính phủ Syria tuần tra tại Suleiman al-Halabi, khu vực ngoại ô Aleppo ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 1/10 đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria, trong đó thảo luận khả năng giảm căng thẳng khu vực thành phố Aleppo.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại Aleppo, các nhóm vũ trang bất hợp pháp vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp thỏa thuận Nga-Mỹ về ngừng bắn giữa các bên, đặc biệt nhiều nhóm vũ trang của phe đối lập Syria từ chối rời khỏi các khu vực đóng quân của các phần tử khủng bố Mặt trận Al-Nusra.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh không chấp nhận mưu toan của các nhóm đối lập được phương Tây ủng hộ cản trở đàm phán giữa các bên Syria về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Căng thẳng Mỹ-Nga về vấn đề Syria đã leo thang kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do hai bên làm trung gian đổ vỡ vào tháng trước. Hai bên cáo buộc nhau là nguyên nhân khiến thỏa thuận thất bại.

Moskva cũng liên tục chỉ trích việc Mỹ không thực hiện cam kết về việc thuyết phục phe nổi dậy tách ra khỏi các khu vực chiếm đóng của các nhóm khủng bố như Mặt trận Al-Nusra - nhóm phiến quân hồi tháng 7 vừa qua đã đổi tên thành Fateh al-Sham sau khi tuyên bố cắt đứt quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục