Nga, Mỹ thảo luận nghị quyết của LHQ đối với Syria

Mỹ, Nga thảo luận về một bản nghị quyết "cứng rắn" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.
Theo AFP, ngày 20/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về một bản nghị quyết "cứng rắn" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Hai nhà ngoại giao nêu trên có sự liên hệ hàng ngày về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria và đã ký một thỏa thuận tại Geneva hồi tuần trước nhằm loại bỏ kho vũ khí hóa học của chế độ Damascus.

Trong khi hoan nghênh Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans tới thăm Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nói với các phóng viên rằng trước đó cùng ngày, ông đã có cuộc điện đàm tương đối lâu với ông Lavrov.

Ông Kerry nêu rõ: "Chúng tôi đã thảo luận về việc hợp tác mà chúng tôi đều nhất trí tiếp tục thúc đẩy, không chỉ hướng tới việc thông qua những nguyên tắc và quy định của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) mà còn thảo luận một nghị quyết mang tính cứng rắn và mạnh mẽ trong khuôn khổ Liên hợp quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục