Nga, Mỹ tiến triển về cắt giảm vũ khí chiến lược

Các nhà đàm phán của Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1).
Các nhà đàm phán của Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển về một thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) trong vòng đàm phán thứ 4 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/7 tại Geneve.

Thông tin trên được hãng tin Reuters ngày 24/7 dẫn lời Phó phát ngôn viên Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Geneve Richard Wilbur. Ông còn cho biết: "Các cuộc đàm phán tiếp tục đạt được những tiến triển tích cực".

Phái bộ ngoại giao Nga tại Geneve cũng xác nhận các cuộc đàm phán kín đã kết thúc ngày 24/7, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Nga sẽ ra một thông cáo tại Mátxcơva.

Tại vòng đàm phán lần này, hai bên đã thảo luận các thông số cụ thể của hiệp ước mới cũng như các vấn đề tương quan giữa hiệp ước này với việc triển khai các thành phần của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại các nước Đông Âu.

Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tại Mátxcơva (Nga) từ ngày 19  đến ngày 21/5, vòng thứ 2 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2/6 tại Geneve và vòng thứ 3 diễn ra trong hai ngày 23-24/6 cũng tại Geneve

Trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng 7 này, nguyên thủ hai nước đã ký thỏa thuận khung song phương về START.

Thỏa thuận này qui định cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của hai nước và được coi là cơ sở cho hiệp ước mới, thay thế cho START-1 mà Mỹ và Liên Xô ký năm 1991 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và sẽ hết hạn vào ngày 5/12./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục