Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon sẽ dẫn đầu phái đoàn liên ngành của Mỹ tham dự cuộc Đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga.
Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/9 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon sẽ tới Helsinki (Phần Lan) vào ngày 10-12/9 và tại đây ông Shannon sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Cuộc gặp sẽ đề cập đến những lĩnh vực mà hai bên cùng hợp tác và quan tâm.

Theo bộ trên, ông Shannon cũng sẽ dẫn đầu phái đoàn liên ngành của Mỹ tham dự cuộc Đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga.

[Tân Đại sứ Nga tại Mỹ: Mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ]

Trước đó cùng ngày, các hãng tin của Nga dẫn lời một quan chức ngoại giao Nga giấu tên đưa tin cuộc gặp giữa ông Shannon và ông Ryabkov tại Helsinki sẽ diễn ra vào ngày 11-12/9.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, bắt nguồn từ việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cuộc xung đột ly khai tiếp sau đó tại miền Đông Ukraine.

Các diễn biến này đã dẫn đến việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục