Nga: Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc châm ngòi chạy đua vũ trang

Nga đã cảnh báo việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Nga: Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc châm ngòi chạy đua vũ trang ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 10/2, Nga đã cảnh báo việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Sự hiện diện của các đơn vị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ trong khu vực - khi tình hình an ninh đang rất khó khăn - có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Bắc Á và làm phức tạp hóa giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Trên quy mô toàn cầu, bước đi này có thể làm gia tăng ảnh hưởng tàn phá của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ đối với an ninh và ổn định quốc tế."

Bộ trên cũng tái khẳng định các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là đáng lên án, song cáo buộc Mỹ lợi dụng việc này làm cái cớ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục